Sạt lở đất, đường sắt và quốc lộ 1 qua Phú Yên tê liệt

Theo Đại tá Lương, mưa lớn liên tục đã làm một lượng lớn đất đá từ trên núi đổ ập xuống, chắn lấp gần hết mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả đoạn thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa từ tối 15-12.

Hàng ngàn ô tô đang phải nằm chờ dài hàng chục kilomet ở hai bên đèo Cả thuộc tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Hiện lực lượng CSGT hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đang điều tiết, hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng lên các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Đoạn đường sắt Bắc-Nam ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa bị tê liệt. 

Cũng theo Đại tá Lương, tối qua nước mưa rất lớn từ trên núi tràn xuống, cuốn trôi nền đường sắt Bắc-Nam, đoạn trước mặt trụ sở UBND xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, làm hơn 200 m đường sắt bị treo cao, lên khỏi mặt đường. Các đoàn tàu đều phải nằm chờ tại các ga ở hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

"Hiện nay đang có mưa rất to, nước từ trên núi kéo theo đất đá tiếp tục đổ tràn xuống mặt đường quốc lộ 1 trên đèo Cả nên việc san dọn hết sức khó khăn.

Ngành giao thông đang huy động nhiều lực lượng, phương tiện, máy móc hết sức khẩn trương san ủi, dọn dẹp đất đá để giải phóng mặt đường. Tuy nhiên, nhanh nhất phải đến trưa nay mới có thể tạm thông đường. Riêng đường sắt thì chưa biết bao giờ có thể lưu thông trở lại" - Đại tá Lương thông tin thêm.

Thông tin thêm với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Phi Lương cho biết tình trạng sạt lở trên đèo Cả bắt đầu xảy ra từ 2 giờ sáng nay. Các vị trí sạt lở nằm ở Km 1360, 1361 với khối lượng hàng ngàn m3 đất đá. Đấy cũng là những điểm đã bị sạt lở nghiêm trọng trước đây.

Được biết đường sắt ở đèo Rù Rì cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, xác nhận đường sắt đoạn qua phía nam đèo Rù Rì thuộc địa phận TP Nha Trang (Khánh Hòa) cũng bị sạt lở trở lại. Đoạn đường sắt này đã bị sạt lở cách đây hai ngày.

"Ở phía bắc đèo Cả, đường sắt bị sạt lở nhiều đoạn rất nặng. Đoạn phía nam đèo Rù Rì lại tiếp tục sạt lở mở rộng. Hiện tất cả đoàn tàu qua Phú Yên, Khánh Hòa phải nằm chờ từ khuya qua đến giờ. Ngành đường sắt đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục. Tuy nhiên, trời mưa rất to, đất đá tiếp tục bị sạt tràn nên việc xử lý rất khó khăn. Chúng tôi cũng chưa biết đến khi nào mới có thể cho tàu lưu thông trở lại" - ông Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm