Sát hại người yêu nhí nhưng chỉ bị chung thân

Theo hồ sơ, tháng 3-2013, Sắt và em L. (sinh năm 2000, ở Hậu Giang) quen biết và phát sinh tình cảm, cả hai cùng nhau lên Bình Phước làm thuê để sinh sống. Đến tháng 6-2013, Sắt và L. về nhà Sắt ở Kiên Giang sinh sống. Thời gian này cha mẹ em L. đi tìm và kêu L. về nhà, không cho gặp Sắt. Cuối năm 2013, Sắt đến Hậu Giang tìm L., khi biết L. đang làm thuê cho một quán phở, Sắt đã không về nhà mà sống lang thang gần đấy. Ngày 2-2-2014, Sắt rủ L. đi uống nước nhưng L. không đồng ý. Lúc này Sắt thấy L. đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên nghi L. có người yêu khác, từ đó nảy sinh ý định giết L. Sắt mua một con dao, đến 10 giờ tối đó tới ngồi ở quán đối diện quán phở nơi L. đang làm thuê. Khi L. bưng phở băng qua đường cho khách thì Sắt ra tay sát hại.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm