Cũng theo vị lãnh đạo này thì công trình thủy điện Đạ Dâng có rất nhiều lỗi. “Trước hết là công tác khảo sát, chọn sai địa điểm xây dựng hầm. Không ai chọn vị trí tụ thủy, thung lũng núi, địa hình nền đất yếu để xây hầm cả. Thêm nữa, công tác thi công có nhiều vấn đề và khâu giám sát công trình chưa chặt chẽ. Đây là lỗi cả hệ thống thi công và giám sát”.
Về trách nhiệm của cơ quan quản lý, lãnh đạo này cho rằng từ đầu năm, Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát các dự án thủy điện. Tuy nhiên, các tỉnh có thực hiện hay không thì rất khó kiểm soát.
TRÀ PHƯƠNG