Sập giàn giáo tại hầm Cổ Mã, sáu công nhân bị thương

Cùng ngày, BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết đang cấp cứu, điều trị bốn công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo trên.

Khoảng 19 giờ ngày 17-3, một xe chở máy khoan lắp đặt giàn giáo cao 9 m, nặng hơn ba tấn trên đỉnh cửa hầm Cổ Mã để thi công màng chống thấm. Sau khi lắp giàn giáo xong, xe chở máy khoan lùi ra ngoài cửa hầm nhưng người điều khiển xe quên hạ giàn khoan khiến giàn khoan húc vào giàn giáo, làm cả giàn giáo đổ sập, hất bốn công nhân hàn đang làm việc trên giàn giáo xuống đất. Hai công nhân đang làm việc bên dưới cũng bị giàn giáo đổ trúng, bị thương nhẹ.

Trong ngày 18-3, chủ đầu tư dự án họp phân tích nguyên nhân, kiểm điểm đơn vị làm sập giàn giáo, chấn chỉnh an toàn lao động…

Hầm đường bộ Cổ Mã dài 500 m, gồm hai ống hầm đường kính 11 m nằm song song, cách nhau 30 m. Hầm đã được thông tuyến ngày 22-11-2014, hiện đang trong quá trình hoàn thiện để khai thác từ quý III-2015.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm