Sài Gòn bắt đầu vào mùa 'ngập nước'

Clip nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập nặng sau cơn mưa lớn.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ 17 giờ đã khiến nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh và quận 2 ngập sâu đến nửa bánh xe máy. Nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ. Riêng khu vực Ngã tư Bạch Đằng giao Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), nước đã ngập sâu từ 40-50 cm. Đến gần 19 giờ, nước mới bắt đầu rút chậm.

Nhiều hộ dân trên đường Bạch Đằng đã chịu cảnh nước tràn vào nhà. Nước bẩn làm ướt hàng hóa và rất mất vệ sinh. Nhiều hộ đã dùng nhiều tấm tôn, bao cát ngăn nước tràn.

Chị Trương Thị Minh Thư (số 123 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh) cho biết: “Tuyến đường này cứ đến mùa mưa là bị ngập. Năm ngoái mưa lớn mới bị ngập, không biết sao năm nay mưa chưa quá lớn đã bị ngập rồi!”.

Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) cũng bị tình trạng nước ngập sâu từ 30-40 cm. Tuy nhiên nước đã rút đi khá nhanh.

Hiện tượng ngập nước đã khiến giao thông trên một số tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) bị ùn tắc. Khu vực gần Bến xe Miền Đông xe cộ bị ùn tắc hàng trăm mét.

Nước ngập hơn nửa bánh xe máy trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh). Ảnh Phước Tĩnh

Nhiều xe bị chết máy. Ảnh Phước Tĩnh

Nhiều người phải lội bộ qua dòng nước ngập đen xì. Ảnh Phước Tĩnh

Xe cộ ùn tắc trên đường Bạch Đằng (gần Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm