Rủ nhau cướp giật để trả tiền thuê xe máy

Sáng 27-11-2013, sau khi nhờ người quen đứng tên thuê một chiếc xe máy, Chánh chạy xe chở Nghĩa đi chơi. Đến 14 giờ cùng ngày, khi cả hai đang uống cà phê thì người quen gọi điện thoại cho Chánh yêu cầu trả xe. Do không có tiền trả tiền thuê xe, Nghĩa rủ Chánh đi cướp giật điện thoại của người đi đường. Chánh đồng ý, chở Nghĩa đi lòng vòng tìm cơ hội ra tay. Khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày, khi đến khu vực khóm Quốc Tuấn (phường Phước Tân), thấy một phụ nữ trong quán sinh tố đang sử dụng ĐTDĐ hiệu iPhone 4 32GB (trị giá gần 5,6 triệu đồng), cả hai rủ nhau tìm cách chiếm đoạt chiếc điện thoại trên. Chánh đứng ngoài, Nghĩa vào giả vờ hỏi chỗ mua card điện thoại, sau đó mượn ĐTDĐ của nạn nhân rồi chạy ra xe tẩu thoát. Sáng hôm sau, chúng mang điện thoại đi bán thì bị nạn nhân phát hiện nên bỏ chạy, để lại chiếc xe máy đã thuê. Đến ngày 29-11-2013, cả hai ra đầu thú.

H.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm