'Rốn lũ' Đại Lộc - Quảng Nam: 1.700 nhà ngập sâu, 1 người chết

Chiều 8-10, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho hay toàn địa bàn huyện đang có 1.700 căn nhà bị ngập do mưa lũ. Mực nước ngập từ 0,5 m trở lên.

Đỉnh lũ ghi nhận lúc 5 giờ sáng cùng ngày trên sông Vu Gia (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) là 9,1 m, trên báo động 3. Hiện, mực nước đang xuống dần.

Một số đoạn, tuyến đường từ thị trấn Ái Nghĩa đi về các xã của huyện Đại Lộc bị nước lũ chia cắt.

Đặc biệt theo ông Mẫn, huyện Đại Lộc đã ghi nhận một trường hợp tử vong vào đêm 7-10.

Nạn nhân là ông NVL, sinh năm 1967, ngụ xã Đại Đồng. Ông L. không may bị điện giật tử vong khi đang dọn lụt cùng gia đình.

Cũng theo ông Mẫn, hoa màu chính vụ tại huyện Đại Lộ đã cơ bản kết thúc. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được tiến hành vì một số nơi còn ngập sâu. Trong đó, hai xã vẫn đang ngập là Đại Hưng và Đại Lãnh.

“Dự báo mưa còn kéo dài. Huyện chỉ đạo các địa phương trực theo dõi thông tin dự báo thời tiết. Các xã đang bị ngập thì đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân. Các đoạn, tuyến đường bị ngập, huyện chỉ đạo cho công an, quân sự chốt chặn để đảm bảo lưu thông an toàn” – ông Mẫn thông tin thêm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được trong ngày 8-10:

Một số đoạn đường liên xã tại huyện Đại Lộc bị nước lũ băng qua.

Có khoảng 1.700 căn nhà tại huyện Đại Lộc bị ngập nhưng hiện mực nước đang xuống dần.

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc ngập cục bộ nhiều nơi.

Ngập tại chợ Ái Nghĩa.

Đoạn đường từ xã Đại Hiệp vào thị trấn Ái Nghĩa được chốt chặn để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm