Quyền Chủ tịch nước chia buồn vụ lật phà hàng trăm người chết

Được tin về tai nạn lật phà MV Nyerere nghiêm trọng ở hồ Victoria (Tanzania) làm hơn 200 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, ngày 25-9, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania John Pombe Magufuli.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania Augustine Mahiga.

Theo điều tra sơ bộ, phà MV Nyerere đã chở hơn 300 người vào thời điểm xảy ra tai nạn. Theo người phát ngôn đơn vị vận hành phà quốc gia TEMESA Theresia Mwami, đơn vị này đã bảo dưỡng con phà và thay hai động cơ trong vài tháng gần đây.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra thảm kịch chìm phà do chở quá tải ở Tanzania. Vào năm 1996, cũng tại hồ Victoria đã xảy ra chìm phà khiến ít nhất 500 người chết.

Tổng thống Tanzania John Magufuli ngày 21-9 đã tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm