Quy Nhơn sẽ không xây đường và khu đô thị lấn biển

Đó là khẳng định của ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xung quanh thông tin Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Công ty Phúc Lộc) sẽ thực hiện dự án lấn biển Quy Nhơn để xây đường và khu đô thị ven biển.

Gần đây, dư luận tại tỉnh Bình Định xôn xao bàn tán việc Công ty Phúc Lộc sẽ triển khai thực hiện dự án lấn biển tại TP Quy Nhơn (đoạn từ Mũi Tấn đến Khu du lịch Ghềnh Ráng) để xây dựng đường và khu đô thị ven biển. Dư luận này xuất phát từ việc vào ngày 25-4, Công ty Phúc Lộc gửi văn bản cho Tỉnh ủy Bình Định và UBND tỉnh Bình Định đề xuất thực hiện đầu tư dự án khu đô thị lấn biển TP Quy Nhơn theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao).

Dù đề xuất này chưa được lãnh đạo tỉnh Bình Định xem xét cho ý kiến nhưng một số sở, ngành, hội đoàn thể đã tham gia góp ý khá sôi nổi. Ngoài ra, trên một số website (trong đó có website chính thức của Công ty Phúc Lộc), trang mạng xã hội cũng đưa ra thông tin và bàn luận khiến dư luận tại Bình Định xôn xao.

C.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm