Quốc kỳ Mỹ - Triều - Việt tung bay khắp các tuyến phố Hà Nội

Chương trình được sự cho phép của Sở Văn hóa TP Hà Nội.

Các bạn đoàn viên đến từ một công ty trên địa bàn TP đã cùng diễu hành bằng xe đạp, qua các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn...nhằm quảng bá hình ảnh con người Hà Nội trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến tổ chức vào ngày 27 và 28-2.

Đoàn xe diễu hành đi qua Ga Hà Nội.

Cùng thời điểm này, các công nhân đang tất bật dọn vệ sinh trên đường để phục vụ hội nghị sắp tới.

Trung tâm báo chí quốc tế trên đường Trần Hưng Đạo đang được gấp rút hoàn thiện.

Công nhân làm việc xuyên trưa bên ngoài trung tâm báo chí dưới cái lạnh Hà Nội.

Công an phát loa tuyên truyền người dân ý thức xây dựng đường phố sạch đẹp, văn minh trước ngày hội nghị.

Cờ Mỹ - Triều - Việt Nam cùng với biểu tượng hòa bình được trang trí khắp các tuyến phố trung tâm.

Du khách nước ngoài chụp ảnh bên tấm pano hội nghị thượng đỉnh.

Công nhân thay đèn chiếu sáng trên đường Trần Hưng Đạo.

Tấm khẩu hiệu "Việt Nam - Đối tác cho hòa bình bền vững" được treo trên đường Yên Phụ.

Hà Nội - TP vì hòa bình.

Việc Mỹ và Triều Tiên lựa chọn VN là địa điểm cho Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai được nhìn nhìn nhận vì VN là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển tiến lên.

Đây cơ hội tốt để Việt Nam có thể quảng bá hình ảnh của đất nước, chứng minh mình là điểm đến an toàn, hòa bình, chính trị ổn định, có nền kinh tế hội nhập, phát triển với thế giới. 

Các phóng viên Hàn Quốc đến trung tâm báo chí để tác nghiệp nhưng chưa được vào. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm