Quảng Trị: Lực lượng cứu hộ trổ mái nhà giải cứu dân bị lũ vây

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, tính đến 10 giờ sáng 8-10, tỉnh đã có 7 người bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy và 1 người chết.
Mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra mấy ngày qua làm nước lũ trên sông Hiếu lên rất nhanh. Đến sáng nay, thì khu vực thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) nhiều bị ngập lũ nặng nề. Lực lượng chức năng phải sơ tán dân tới nơi an toàn. Nhiều người dân đã được lực lượng chức năng giải cứu ngay trong lũ bằng việc trổ mái nhà để giải thoát.
Đặc biệt, từ 1 giờ sáng cùng ngày nước lũ lên nhanh đã nhấn chìm toàn bộ khu vực Chợ Phiên. Hàng hoá của tiểu thương bị cuốn trôi và hư hỏng gần như toàn bộ.
Tại huyện Đakrông, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhiều điểm sạt lở với khối lượng lớn, đặc biệt tại km 2, km 17, km 23 gây tắc đường.  
Tuyến Quốc lộ 15D nhiều điểm xảy ra sạt lở với khối lượng lớn. Mố cầu tràn tuyến đường liên thôn Xi Pa – Tà Lao xã Tà Long bị đứt. Mưa lớn khiến 57 ngôi nhà thôn Đá Nổi (xã Ba Lòng) và 44 ngôi nhà ở thôn Na Nẫm (xã Triệu Nguyên) bị ngập khoảng 1,5-2m. Tuyến đường đi Ba Lòng cũng bị chia cắt. 
Tại huyện Hướng Hóa, đường vào trung tâm xã Hướng Linh bị sạt lở 2 điểm thuộc địa phận xã Hướng Tân, hiện các phương tiện không qua được.

Dưới đây là một số hình ảnh mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Trị: 

Lực lượng chức năng huyện Cam Lộ trổ mái nhà để giải cứu cụ già vì nước lên ngập nhà không thể thoát ra ngoài. Ảnh: Duong Xuan Ngoc

CSGT cõng một cụ già băng qua lũ. Ảnh: Duong Xuan Ngoc

Đã đưa một cậu bé từ vùng lũ tới nơi an toàn. Ảnh: Duong Xuan Ngoc.

Lực lượng chức năng sơ tán dân. Ảnh: FB.

Một đoạn đường ở Hướng Phùng - Hướng Sơn (huyện Hướng Hoá) bị nước lũ cuốn. Ảnh: FB.

Đường bị lũ cuốn sập. Ảnh: FB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm