Quảng Ngãi thiệt hại 367 tỉ đồng do bão số 5

Chiều 2-11, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo mới nhất về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Theo đó, từ 4 giờ ngày 30-10 đến 19 giờ ngày 31-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại các trạm đo phổ biến từ 250 - 350 mm.

Người dân huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) tất bật dọn dẹp nhà cửa sau bão số 5. Ảnh: THANH NHẬT

Do ảnh hưởng của mưa, lũ, tại các xã vùng hạ du các sông Trà Câu, Vệ, Trà Khúc bị ngập sâu từ 0,5-1,5 m và chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, thôn xóm. 

Ứng phó với cơn bão số 5, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời 124 hộ dân, cứu nạn kịp thời bốn người dân bị mắc kẹt do mưa lũ.

Hàng trăm cây dương liễu gãy ngang do cơn lốc đi qua thôn Đạm Thủy Nam (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức). Ảnh: THANH NHẬT

Bão số 5 làm một người chết là ông Phạm Văn Nam (38 tuổi, ngụ xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) bị nước cuốn trôi, mất tích từ đêm 30-10 (thi thể ông Nam được tìm thấy vào sáng 1-11), 14 người bị thương và 670 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, một nhà bị cháy do chập điện.

Ngoài ra, bão số 5 làm hàng chục trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng; hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng bị ngập úng, hư hỏng; hơn 20.000 con gia súc, gia cầm bị chết; đê kè bị hư hỏng nặng… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 367 tỉ đồng.

Quán ven biển bị gió thổi bay phần mái. Ảnh: THANH NHẬT

Để hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống sản xuất và sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị thiệt hại do mưa, lũ trong thời gian qua kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ cho tỉnh hơn 255 tỉ đồng.

Quảng Ngãi: Cơn lốc 'ác quái' sau bão
Quảng Ngãi: Cơn lốc 'ác quái' sau bão
(PLO)- Theo thống kê đến ngày 1-11, thiệt hại do bão số 5 gây ra tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) làm 454 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; năm người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm