Quảng Ngãi tan hoang sau bão, hơn 38.000 nhà bị tốc mái

 Video Quảng Ngãi tan hoang sau bão số 9 

Chiều 28-10, sau khi cơn bão số 9 đi qua, hầu hết các tuyến đường tỉnh Quảng Ngãi đều có cây gãy, ngã đổ khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt. Ảnh: HẢI HIẾU

Người đi xe máy phải vất vả leo lên vỉa hè sình lầy để qua đoạn đường bị kẹt. Ảnh: HẢI HIẾU

Mái tôn bị tốc bay ra chắn quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 38.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có ít nhất 8 căn nhà bị sập hoàn toàn. Một căn nhà bị tốc mái, đổ sập tại huyện Sơn Tịnh. Ảnh: HẢI HIẾU

Mái tôn căn nhà này bay đi rơi xuống đường ở hướng ngược lại. Ảnh: HẢI HIẾU

Một căn nhà khác liền kề cũng bị tốc mái. Hai người đàn ông này vừa đi tìm lại tôn của mình bị bay và lợp lại mái nhà. Ảnh: HẢI HIẾU

Mái tôn của một quán nhậu bị gió cuốn bay qua quán cà phê bên cạnh, nằm chỏng chơ trên vỉa hè gần cầu Thạch Bịch (huyện Sơn Tịnh). Ảnh: HẢI HIẾU

Không riêng gì nhà dân, rất nhiều trụ sở của cơ quan nhà nước như trường học, bệnh viện, trụ sợ UBND bị tốc mái. Trong ảnh, mái tôn của trụ sở UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) bị tốc mái. Ảnh: HẢI HIẾU

Hiện tại, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Quảng Ngãi vẫn đang cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng. Một trụ đèn chiếu sáng ngay chân cầu Thạch Bích bị gió quật ngã. Ảnh: HẢI HIẾU

Một mái nhà của người dân ở huyện đảo Lý Sơn bị gió cuốn bay đi nhiều miếng ngói, để lại mái nhà lởm chởm. Ảnh: CHÍ TÂM

Bộ đội giúp người dân đảo Lý Sơn lợp lại mái nhà. Ảnh: CHÍ TÂM

Các mặt hàng để người dân lợp lại mái nhà bán rất chạy ở Quảng Ngãi. Ảnh: HẢI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm