Quảng Ngãi: Hỗ trợ tiền cho ngư dân bị cướp, tàu lạ đâm chìm

Chiều 23-7, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao hơn 1,9 tỉ đồng cho 20 trường hợp gia đình có các ngư dân bị chết, các chủ tàu bị tàu nước ngoài tịch thu, cướp phá tài sản và hỗ trợ có thu hồi vốn cho các chủ tàu có tàu bị chìm, mất toàn bộ tài sản khi hành nghề trên biển.

Một tàu cá bị chìm trên biển.

Theo đó, hỗ trợ không thu hồi cho sáu thân nhân các ngư dân bị chết trong quá trình sản xuất trên biển (10 triệu đồng/người); 12 chủ tàu bị thiệt hại một phần tài sản do bị tàu nước ngoài tịch thu, cướp phá tài sản được hỗ trợ 5-90 triệu đồng/chủ tàu. Tổng số tiền hỗ trợ là 515 triệu đồng.

1,4 tỉ đồng dành để hỗ trợ cho hai chủ tàu là Nguyễn Tấn Ngọt ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và ông Lê Hơn ở xã An Hải, huyện Lý Sơn. Mỗi chủ tàu được hỗ trợ 700 triệu đồng do có tàu bị chìm, mất toàn bộ tài sản khi hành nghề trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm