Quảng Ngãi: 64 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Theo đó, lúc 3 giờ 30 cùng ngày, tàu QNg 95429 do ông Đỗ Mai Tấn (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 32 người đang hành nghề cách đảo Phan Vinh khoảng 29 hải lý thì bất ngờ bị lốc xoáy kèm sóng lớn đánh chìm. Vụ việc khiến toàn bộ người trên tàu đều rơi xuống biển, phải bám vào ván và ngâm mình dưới biển trong thời tiết lạnh. Nhận được thông tin cứu nạn, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã liên lạc với tàu cá QNa 94545 TS của ông Lê Rí đang ở gần đó đến ứng cứu. Đến 9 giờ cùng ngày thì toàn bộ người của tàu QNg 95429 đã được vớt lên an toàn.

Trước đó khoảng hai giờ, một tàu cá cùng 32 ngư dân khác là QNg 95186 do ông Nguyễn Thanh Dậu (cùng ở xã Bình Chánh) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu khi đang neo đậu tại đảo Đá Tây thì bất ngờ bị sóng đánh đứt dây neo, va vào đá ngầm làm phá nước… Đến chiều 17-6, ông Mai Khả Dục (thuộc Công ty Dịch vụ Khai thác biển Đông) cho biết bộ đội đảo Đá Tây và nhân viên Dịch vụ Khai thác biển Đông đang nỗ lực cứu hộ.

L.NGỮ - T.CƯỜNG - P.MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm