Quảng Nam sơ tán hàng ngàn người, có xe cứu thương hỗ trợ

Chiều 27-10, các cơ quan chức năng của TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức di dời, sơ tán người dân xã Tam Thanh đến nơi an toàn.

Thông báo di dời, sơ tán người dân xã Tam Thanh đến nơi an toàn. Ảnh: TN

Người dân thôn Tỉnh Thuỷ, xã Tam Thanh tập trung chờ xe khách do TP Tam Kỳ bố trí đến đón. Ảnh: TN

Một em nhỏ được bồng lên xe đưa về điểm tập trung tránh bão số 9. Ảnh: TN

Chị Diễm (ngụ thôn Tỉnh Thuỷ, xã Tam Thanh) lo lắng chờ xe chở cả gia đình đi sơ tán, chờ bão tan. Ảnh: TN

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở nhà chuẩn bị đồ, đưa con nhỏ đi tránh bão. Ảnh: TN

Cô Nguyễn Thị Tuỳ (ngụ thôn Tỉnh Thuỷ) cho biết, đây là lần thứ ba cô rời nhà đi sơ tán do bão, tâm lý hơi lo lắng nhưng đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho hai ngày tới chờ bão tan. Ảnh: TN

Lúc 17 giờ tối, những chuyến xe cuối cùng chở người dân bắt đầu lăn bánh rời khỏi địa phương. Ảnh: TN

Ngoài sơ tán người dân, TP Tam Kỳ còn bố trí xe cứu thương chở những cụ già, người khuyến tật không thể di chuyển bình thường. Ảnh: TN

Người nhà cùng với bệnh nhân tạm thời được đưa đến các bệnh viện trên địa bàn TP tránh bão. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, TP đã tiến hành sơ tán hơn 4.400 hộ với khoảng 16.500 khẩu, chủ yếu ở xã ven biển Tam Thanh, xã Tam Thăng và Tam Phú. Ngoài ra, TP cũng đã bố trí xe cứu thương hỗ trợ đưa gần 50 người bệnh không thể di chuyển đi sơ tán.

TP Tam Kỳ huy động xe cấp cứu của các bệnh viện cùng tham gia công tác sơ tán dân. Ảnh: TN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm