Quảng Nam: Năm 2020 đạt bình quân đầu người 3.400-3.600 USD

Chiều 12-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã họp phiên trù bị và các đại biểu tham dự đại hội đã thống nhất bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm có 16 thành viên; đoàn thư ký đại hội gồm ba thành viên; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm có bảy thành viên.

Ngày mai, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI sẽ chính thức khai mạc (ngày 14-10 bế mạc). Theo đó, đại hội sẽ thực hiện bốn nội dung gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tỉnh ủy Quảng Nam tặng bằng khen cho các cá nhân được tuyên dương học tập Chỉ thị 03.

Được biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã đưa ra mục tiêu trọng tâm cho giai đoạn 2015-2020. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân (theo phương pháp tính mới) từ 10%-10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 75-80 triệu đồng (tương đương 3.400-3.600 USD). Tỉ trọng các ngành trong GRDP: nông nghiệp khoảng 10%, công nghiệp - xây dựng khoảng 46%, dịch vụ khoảng 44%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 16%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm trên 30% GRDP.

Bên cạnh đó, tỉnh còn dự định đưa ra nhiều mục tiêu khác như giảm tỉ lệ trẻ dưới năm tuổi suy dinh dưỡng, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, đô thị hóa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm