Quảng Nam: Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất nước trúng cử

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Báo chí đã bám sát và đồng hành tuyên truyền cùng địa phương, góp phần vào thành công chung của kết quả bầu cử.

Quảng Nam: Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất nước trúng cử ảnh 1
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam công bố họp báo kết quả bầu cử tại Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: LÊ PHI

Quảng Nam là địa phương đạt 99,97%, đứng thứ tư cả nước về tỉ lệ cử tri đi bầu chỉ đứng sau Thừa Thiên-Huế, Yên Bái và Hòa Bình. Quảng Nam có 14 huyện gồm: Đông Giang, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Điện Bàn, Phước Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc… đạt 100 phiếu cử tri đi bầu.

Trên 1,1 triệu cử tri của tỉnh Quảng Nam đã đi bỏ phiếu tại 25 đơn vị bầu cử chọn ra được 60 ĐB trúng cử trong số 101 ứng cử viên tranh cử vào HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Nam: Giám đốc Sở trẻ tuổi nhất nước trúng cử ảnh 2
Buổi họp báo thông báo kết quả bầu cử. Tỉnh Quảng Nam đã chọn được 60 ĐB cho HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: LÊ PHI

Theo đó, hầu hết các lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Quảng Nam đều trúng cử ĐB HĐND tỉnh này. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy đạt 76,84%; ông Phan Việt Cường, ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đạt 74,24%... và ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 85,02%. Trong đó bà Huỳnh Thị Thùy Dung (Bí thư huyện ủy Bắc Trà My) đạt số phiếu cao nhất tỉnh Quảng Nam là 94,44%.

Đặc biệt, ông Bh'riu Liếc (Bí thư Huyện ủy  Tây Giang) đạt 92,23% và ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH&ĐT trẻ tuổi nhất nước đạt 83,03% đều trúng cử ĐB HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.