Quảng Nam dọa phá đường qua trạm Cà Nhông

“Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông đóng trên con đường độc đạo vào rừng nên cũng là con đường duy nhất đưa gỗ ra khỏi rừng nếu không muốn sử dụng… máy bay. Gỗ lậu công khai vận chuyển qua trạm Cà Nhông chứ không phải lén lút. Chưa hết, ở khu vực thượng nguồn sông Nam của Đà Nẵng, rừng bị phá tơi bời. Nếu không giải quyết được tình trạng này, rừng đầu nguồn của Đà Nẵng sẽ còn bị băm nát và chúng tôi không còn cách nào khác là phá con đường độc đạo này…”. Ông Nguyễn Bằng (Bí thư Huyện ủy Đông Giang, Quảng Nam) nói tại cuộc họp chiều 13-11 giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng và Quảng Nam, bàn hướng giải quyết vụ việc phá rừng tại vùng giáp ranh hai địa phương.

Phía Quảng Nam đề nghị TP Đà Nẵng di dời Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng Bà Nà - Núi Chúa) ra khỏi phần đất của huyện Đông Giang. “Trục xuất” hai cá nhân trồng cao su ra khỏi lõi rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa…

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, nói: Quảng Nam đưa yêu cầu trên với TP Đà Nẵng là để quản lý rừng đầu nguồn tốt, trách nhiệm quản lý rừng rõ ràng. Hiện khu vực này phá rừng, khai thác vàng rất nóng và phải có sự “chống lưng” mới xảy ra tình trạng như vậy.

Ông đề nghị đất tại khu vực rừng giáp ranh Bà Nà - Núi Chúa sẽ không giao cho bất kỳ cá nhân nào mà để hai địa phương quản lý…

Sau khi nghe đề xuất của Quảng Nam, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo đến tháng 6-2015, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng phải dời trạm Cà Nhông về phần đất của TP Đà Nẵng. Cuối tháng 12-2014 phải báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vì “cả gan” ký quyết định cho phép người dân trồng cao su…

Liên quan vụ phá rừng tại Bà Nà - Núi Chúa, hiện phía Công an TP Đà Nẵng đang điều tra. Đà Nẵng cũng đã đình chỉ bảy bảo vệ rừng và kiểm lâm có liên quan… 

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.