Quảng Nam: Điều động, bổ nhiệm 3 Giám đốc Sở

Sáng 9-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dự và công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Công thương tỉnh này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Sở Tài Chính (thay ông Phan Văn Chín vừa nghỉ hưu); ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công thương giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Thử (phải) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Quang (trái), Phó Giám đốc Sở Công thương được giao phụ trách, điều hành Sở Công thương. Ảnh: TN

Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Quảng Nam giao ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công thương phụ trách, điều hành Sở Công thương kể từ ngày 9-11 đến khi có Giám đốc Sở.

Sáng cùng ngày (9-11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng đã dự và công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này, bổ nhiệm ông Mai Văn Mười, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở (thay ông Nguyễn Văn Hai nghỉ hưu).

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Các quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế có hiệu lực từ ngày 10-11.

Trước đó, ngày 12-10, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu 53 người vào Ban chấp hành.

Các ông Đặng Phong, Nguyễn Quang Thử, Mai Văn Mười là 3/53 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm