Quảng Nam cách chức, kỷ luật hàng loạt cán bộ kiểm lâm

Sáng 5-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm, đúng người đúng việc liên quan đến các cán bộ kiểm lâm quản lý rừng để xảy ra các vụ phá rừng gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Những gốc cây rừng rất lớn ở rừng phòng hộ Sông Kôn bị lâm tặc hạ sát. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo ông Thanh, một số cán bộ kiểm lâm đã bị xử lý nặng bằng hình thức cách chức và bị xử lý kỷ luật sau các chỉ đạo của tỉnh.

“Các anh (kiểm lâm - PV) đã ký vào bản cam kết, bây giờ để xảy ra phá rừng như thế thì các anh làm sai phải chịu trách nhiệm. Tỉnh xử lý rất nghiêm chứ không thể xuê xoa cho qua chuyện” - ông Thanh nhấn mạnh.

Trong khi đó, nói với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho hay: Sở đã ký các quyết định với hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức đối với ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiêm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Kỷ luật cảnh cáo ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn kiêm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn.

Cây rừng bị chặt hạ nằm ngổn ngang trong rừng. Ảnh: HẢI HIẾU

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cũng ký quyết định kỷ luật khiển trách các ông: Nguyễn Trường Tiến (kiểm lâm viên trung cấp, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung); ông Đặng Thi (kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La); ông Phan Thanh Minh (Trạm trưởng Trạm quản lý rừng số 3, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn) và ông A Vô Tô Vích (Trạm trưởng Trạm quản lý rừng Chà Vàl).

Đồng thời, kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Nhị (kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung) và ông Trần Kim Hoàng (viên chức, phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Pơ).

Trước đó, dư luận hết sức bức xúc trước vụ phá rừng lim quý hiếm ở rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang), ước tính tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 235,111 m3 và vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang), ước tính khối lượng gỗ thiệt hại là 45,6 m3.

Trước sự việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã trực tiếp vào rừng đi thị sát và chỉ đạo xử lý nghiêm những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm