Quảng Nam: 1 ngày 4 người chết vì mưa lũ

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 5-11, trong lúc đang ngồi trong nhà, em Trần Thị Mai (học sinh lớp 11, ở tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My) đã bị một khối lượng đất đá sạt vào nhà vùi lấp. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân sau đó.

Nhiều địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng từ sáng 5-11.

Tại khu vực Thôn 3 (xã Trà Nú), khoảng 14 giờ cùng ngày, sạt lở đất đá khiến ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi, ở thôn 3, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My) tử vong. Một người đàn ông tại xã Trà Giang huyện này cũng bị lũ cuốn trôi, hiện chưa xác minh được danh tính.

Trước đó Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin việc ông Trần Minh Tân (42 tuổi, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trong lúc bơi ghe đi đón người thân thì gặp nước xoáy khiến ghe bị lật tử vong.

Cũng trong ngày 5-11, do lượng mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ nên nước dâng cao nhấn chìm hàng chục ngàn nhà dân. Như huyện Đại Lộc gần 24.000 căn nhà bị ngập trong nước, nhiều xã đã bị cô lập hoàn toàn.

Tại huyện Duy Xuyên, nhiều khu vực vùng trũng nước ngập 0,8-1 m, chia cắt cục bộ. Đặc biệt thị xã Điện Bàn, TP Hội An, Thăng Bình nhiều khu vực ngập sâu trong biển nước, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, nhiều làng xã bị cô lập...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm