Quảng Bình: Nước chấm mái nhà, di chuyển dân ra trụ sở UBND xã

Đến chiều tối hôm nay, hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình chìm sâu trong đại hồng thủy.

Toàn bộ hai xã vùng rốn lũ Duy Ninh, Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nước đã chấm mái nhà, khiến nhiều hộ dân leo lên mái nhà để sinh hoạt chờ lũ rút.

Nhiều gia đình neo đơn, già cả không con cái ở gần đã được các lực lượng ứng cứu, đưa về trú tại trụ sở UBND xã Hàm Ninh. Tuy nhiên, trụ sở làm việc của xã này đến tối 18-10 đã ngập hết tầng 1. 

Để vượt qua cơn đại hồng thủy, nhiều gia đình đã động viên, kêu gọi nhau sang trú tại các nhà cao tầng. Đến tối nay, nhiều người dân mất liên lạc do không có điện để sạc.  

Người lớn tuổi ở vùng rốn lũ chia sẻ chưa bao giờ chứng kiến cơn đại hồng thủy nước lên cuồn cuộn, nước lớn nhanh như vậy.

Dưới đây là một số hình ảnh nhà cửa, nơi ở của người dân trong khu vực:

Nhiều hộ dân phải lên mái nhà để sinh hoạt. Ảnh: CTV

Toàn bộ các hộ dân vùng rốn lũ bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: CTV

 

Các khu dân cư, chìm sâu trong biển nước 2-3m. Ảnh: CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm