Quận Phú Nhuận, TP.HCM, còn 7 khu vực bị phong tỏa

UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa có báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Theo báo cáo, quận Phú Nhuận có tổng cộng 17 khu vực phong toả tại chín phường với 1.103 hộ dân và 4.149 nhân khẩu; có 43 chốt phong toả được bố trí ở các khu vực này.

Khu vực hẻm 40 Phan Tây Hồ (phường 7) bị phong toả từ ngày 16-6. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Hiện tại, quận Phú Nhuận còn bảy khu vực phong toả tại năm phường với số nhân khẩu là 1.377 của 340 hộ dân.

Cụ thể, tại phường 2 có một khu vực phong toả với 5 chốt, 61 hộ dân và 288 nhân khẩu. Khu vực này bao gồm số 41/34 Phùng Văn Cung, đầu hẻm 25 Phùng Văn Cung, trước nhà 450/16/57 Phan Xích Long, trước nhà 418/1 Phan Xích Long và trước nhà 412 Phan Xích Long.

Tại phường 4, phong toả hẻm 166 Thích Quảng Đức với một chốt, 62 hộ dân và 204 nhân khẩu. Phường 7 phong toả hẻm 40 Phan Tây Hồ với sáu chốt, 36 hộ dân và 214 nhân khẩu.

Các khu vực bị phong toả tại quận Phú Nhuận. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Khu vực phường 9 có hai điểm phong toả, một chốt tại hẻm 19 Hồ Văn Huê, 25 hộ dân và 120 nhân khẩu; hai chốt ở hẻm 66 Chiến Thắng với 32 hộ dân và 120 nhân khẩu.

Phường 11 có hai điểm phong toả, một chốt ở hẻm 262 Huỳnh Văn Bánh với 64 hộ dân; hai chốt ở hẻm 279 Huỳnh Văn Bánh với 60 hộ và 277 nhân khẩu.

Theo báo cáo, toàn quận Phú Nhuận có 29 ca bệnh (ba ca đã điều trị khỏi), 134 trường hợp F1 và 379 F2.

Báo cáo cũng cung cấp số liệu tầm soát tại quận Phú Nhuận. Theo thống kê ngày 18-6, quận Phú Nhuận đã lấy 19.308 mẫu tầm soát, hiện đã có kết quả của 19.022 mẫu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm