Quán nhậu bị phạt 7,5 triệu vì bán lẩu ếch giữa mùa COVID-19

Tối 4-4, sau khi người dân báo tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của phường Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) đã kiểm tra, phát hiện tại quán Lẩu Ếch (bên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An) vẫn cho khách ăn nhậu.

Ngày 5-4, các cửa hàng bên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An) đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Ảnh: ĐL

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng ban chỉ đạo, Công an phường Trường Thi phát hiện bên ngoài quán cửa chính kéo xuống nhưng bên trong thì khách hàng đang ngồi nhậu bên những nồi lẩu.

Trước đó, cán bộ phường Trường Thi và UBND TP Vinh đã tuyên truyền bằng các phương tiện truyền thông, nhắc nhở yêu cầu chủ quán cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, chủ quán vẫn làm lẩu cho khách tụ tập ăn nhậu.

UBND phường Trường Thi đã lập biên bản, xử phạt chủ quán 7,5 triệu đồng, theo điểm a (không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch), khoản 4 Điều 11 (vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch) Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Ngày 5-4, lực lượng chức năng ở TP Vinh và các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục ra quân yêu cầu người dân không được tụ tập đông người, tập thể dục ở quảng trường Hồ Chí Minh, đường du lịch ven sông Lam, khu hồ điều hòa TP Vinh.

Đồng thời, yêu cầu các cửa hàng có những mặt hàng phải đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phải thực hiện nghiêm chỉ thị để phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm