Quần nát các cánh rừng ở Cà Mau, Kiên Giang tìm máy bay mất tích

Đến gần 12 giờ trưa nay, 13-3, trực thăng Mi 171, số hiệu 04 đã trở lại sân bay Cà Mau, kết thúc đợt tìm kiếm trong ngày thứ 6. Thượng tá Ngô Vi Sơn cơ trưởng chiếc máy bay này cho biết sau hơn 3 giờ bay đã tìm kiếm khắp hai cánh rừng lớn nhất hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang là U Minh Hạ và U Minh Thượng. Tuy nhiên, cũng như 5 lần tìm kiếm đã qua, chưa phát hiện dấu vết khả nghi nào đối với tung tích chiếc máy bay MH 370 mất tích. Cũng theo thượng tá Sơn, máy bay đã hạ thấp ở độ cao từ 100 đến 200m, quan sát rất rõ các cách rừng và khu vực ven biển phía Tây hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang.

 Cả những khu rừng phòng hộ mỏng nhất ở Cà Mau cũng đã được tìm kiếm cẩn thận. Ảnh: Trần Vũ

          Sáng cùng ngày, ba chiếc máy bay từ Sân Bay Tân Sơn Nhất cũng đã cất cánh tiến hành cuộc tìm kiếm máy bay mất tích khu vực trên bộ và vùng rừng phòng hộ ven biển. Phát biểu với báo chí, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và việc này không loại trừ khả năng nào và địa điểm nào.

                                                                             TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm