Quản lý khách sạn môi giới mại dâm, lãnh án

Quản lý khách sạn môi giới mại dâm, lãnh án ảnh 1

Bị cáo Quân đang nghe tòa tuyên án.

Ngày 4-9, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã tuyên phạt Võ Văn Quân 1 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Theo hồ sơ, Quân là nhân viên quản lý tại khách sạn L.G ở phường 26, Q.Bình Thạnh từ tháng 5-2012. Ngày 29-8-2013, khi Quân đang làm việc thì có hai khách vào thuê phòng và nhờ quân tìm cho hai gái bán dâm. Quân đồng ý rồi ra giá mỗi người phải trả 500 ngàn đồng/lần.

Khi đã giao phòng cho khách, Quân gọi cho hai gái bán dâm đến và thỏa thuận giá bán dâm là 300 ngàn đồng/người/lần.

Tại tòa, Quân khai do muốn có thu nhập thêm nên mỗi khi khách đến thuê phòng có nhu cầu mua dâm, Quân là người trực tiếp gọi cho gái bán dâm đến và thu lợi bất chính 100 ngàn đồng/người/lần. “Bị cáo không biết việc làm của mình là phạm tội” Quân nói tại tòa.

Theo tòa, hành vi của Quân dù không nghiêm trọng nhưng đã ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên cần phải xử nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tôi, bản thân có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự nên tòa tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm