Quân khu 7 nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 10-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu (10-12-1945 – 10-12-2020).

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân khu 7.

quan-khu-7-nhan-huan-chuong

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân khu 7. Ảnh: LÊ THOA

Thượng tướng Trần Đơn đã nhìn nhận đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với thành tích và những đóng góp xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Trần Đơn cũng nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích của Quân khu 7 trong 75 năm qua. Trong đó, đối với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Quân khu 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện điều phối, cách ly, điều chỉnh lịch trình kế hoạch huấn luyện, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới không để dịch lây nhiễm trong Quân khu và bùng phát trên địa bàn.

quan-khu-7-nhan-huan-chuong

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: LÊ THOA

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 là địa bàn chiến lược, trọng điểm, là nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Đồng thời mọi vấn đề phức tạp ở biên giới, biển đảo, ngoại biên và những bất ổn trong nội địa đều trực tiếp tác động đến Quân khu 7 và biểu hiện ra ở địa bàn Quân khu.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đã đề nghị Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu 7 cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các chiến lược bảo vệ Tổ quốc, quân sự, quốc phòng,… trong tình hình mới. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình để làm công tác tham mưu với cấp trên.

Quân khu 7 cũng phải xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; xây dựng Đảng bộ trong sạch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong cán bộ. Đồng thời chú trọng nâng cao trình độ tác chiến của chỉ huy các cấp, huấn luyện bộ đội thành thục về kỹ thuật, chiến thuật, có sức khoẻ, đủ khả năng tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

“Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình phòng thủ nhất là biên giới, hải đảo, xây dựng khu vực phòng thủ ở tỉnh, TP, quận/huyện và quân khu vững chắc” - Thứ trưởng Trần Đơn đề nghị.

Phát biểu nhận chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, cho biết chiến sĩ Quân khu 7 nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là hết sức nặng nề. Đó là giữ gìn môi trường hoà bình, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. "Đây chính là mệnh lệnh, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lưỡng vụ trang Quân khu 7 hôm nay" - Thiếu tướng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cũng hứa sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, giữ vững bản chất cách mạng; sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết quân dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bệnh cạnh đó, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng.

Nòng cốt trong xây dựng quốc phòng toàn dân

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cho biết lực lượng Quân khu 7 luôn là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là lực lượng chủ lực trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Nhiều dự án, chủ trương, mô hình sáng tạo như xây dựng đường tuần tra biên giới, chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, xây khu dân cư liền kề chốt dân quân; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong khu dân cư, khu công nghiệp...

quan-khu-7-nhan-huan-chuong
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu. Ảnh: LÊ THOA

Theo Trung tướng, 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Quân khu 7 đã giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, chiến đấu dũng cảm, kiên cường.

“Truyền thống vẻ vang đó được dệt nên bởi máu xương của gần 25 vạn liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và mồ hôi công sức, trí tuệ của hàng triệu đồng chí, đồng bào Quân khu 7. Đó là tài sản tinh thần vô giá, là sức mạnh nội sinh của lực lượng vũ trang Quân khu lớn mạnh, trưởng thành trong thời kì mới” – Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm