Quán ăn uống ở Cà Mau không được quá 4 người ngồi 1 bàn

Chiều 31-5, Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tỉnh. 

Từ 0 giờ sáng 1-6, ngồi quán thế này là bị phạt, ảnh chụp tại phường 9, TP Cà Mau ngày 20-5-2021. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, từ 0 giờ ngày 1-6 đến 0 giờ ngày 7-6, dừng vận chuyển hành khách từ TP.HCM và các tỉnh có dịch đi và đến tỉnh Cà Mau. Dừng hoạt động các chợ đêm và các dịch vụ vui chơi giải trí. Dừng hoạt động các dịch vụ ăn, uống, hàng quán vỉa hè (trừ hình thức bán mang về).

Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống chỉ được phục vụ không quá 4 khách/một bàn ăn, uống. Thực hiện giãn cách tối thiểu 1,5m giữa các bàn, trong một phòng kín không quá 10 khách. 

Công văn cũng chỉ đạo tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh đã dừng trước đây như bida, massage, gym, karaoke, game... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm