Quận 10 (TP.HCM): Năm 2012, tập trung xây dựng hạ tầng và cải tạo chung cư cũ

Trong đó, quận 10 sẽ tập trung vốn cho các dự án trọng điểm về hạ tầng, giao thông, giáo dục. Đồng thời, để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng của bảy dự án sắp tới (thu hồi 23.700 m2, di dời gần 600 hộ dân) quận 10 cũng phải chuẩn bị khoảng 600 căn hộ mới để bố trí tái định cư, không được để bà con phải sống tạm bợ.

Trong năm 2011, chương trình cải tạo chung cư cũ, gây nguy hiểm được người dân đồng thuận và đã tháo dỡ hai lô cuối cùng của chung cư Nguyễn Kim (phường 7), đồng thời xúc tiến di dời, giải tỏa lô A và lô G chung cư Ngô Gia Tự (phường 3). Nhiều công trình nhà ở tái định cư đã hoàn thành, sẵn sàng bàn giao cho người dân dọn vào ở: Cao ốc B Ngô Gia Tự (336 căn hộ), cao ốc B Nguyễn Kim (88 căn hộ), chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành (119 căn hộ).

Cuối năm 2011, toàn quận đã có hơn 740 hộ vượt nghèo, thu nhập trên 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu trong năm 2012 sẽ giúp thêm 255 trong 505 hộ còn lại thoát nghèo…

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm