Phục hồi 7.200 tập đoàn san hô tại Cù Lao Chàm

Trước đó, ngày 26-5-2009, Ủy ban Điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển thế giới của UNESCO đã công nhận Cù Lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển này được phân chia thành ba vùng chức năng, gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Tại khu vực vùng lõi đã phát hiện hơn 311 ha rạn san hô với khoảng 300 loài.

Được biết để bảo tồn hệ sinh thái tại đây, UBND TP Hội An và tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang tiến hành phục hồi được 7.200 tập đoàn san hô với tỉ lệ sống 50%-60%. Ngoài ra, Cù Lao Chàm cũng đã có lệnh cấm người dân, du khách sử dụng túi nilông trong các hoạt động để bảo vệ khu sinh quyển này.

Bên cạnh khu dự trữ sinh quyển này, TP Hội An tới nay cũng đã trở thành thương hiệu hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Lượng du khách đến phố cổ Hội An tăng nhanh, từ 158.315 lượt năm 1999 lên 638.114 lượt năm 2013.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm