Phục dựng Văn chỉ Vĩnh Xương

Văn chỉ Vĩnh Xương được xây dựng từ năm 1849 tại làng Ngọc Hội, Vĩnh Điềm, huyện Vĩnh Xương (nay là xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để thờ Khổng Tử và lưu danh những người trong vùng đỗ đạt cao. Tháng 9-2008, phường Phương Sơn đã đem bán đấu giá toàn bộ hiện vật của Văn chỉ Vĩnh Xương, lấy đất xây trạm y tế phường. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa phải chi ngân sách hơn 220 triệu đồng để chuộc lại toàn bộ hiện vật.

T.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm