Phú Yên: Sóng lớn phá hủy kè biển, đường giao thông

Sóng cũng phá hủy hoàn toàn hơn 100 m đường Đinh Tiên Hoàng, tạo ra nhiều hố sâu hơn khiến đoạn đường này không thể qua lại. Hàng chục ngôi nhà trong khu dân cư bị ngập nước nặng và có thể bị cuốn sập bất cứ lúc nào… Còn tại cửa biển Đà Diễn thuộc phường 6, TP Tuy Hòa, hiện tàu thuyền không thể ra vào cảng cá phường 6 do cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng, hiện chỉ còn sâu hơn 1 m.

Được biết công trình kè biển trên dài 690 m, cao 5,5 m, kinh phí đầu tư 12 tỉ đồng. Công trình nhằm bảo vệ cho 180 hộ dân xóm Rớ, tuy nhiên kè đá này đã bị sóng biển đánh vỡ ngay trong đợt đầu sau khi xây dựng vào cuối năm 2013 và tiếp tục bị phá hủy trong những đợt triều cường mới đây…

Cùng ngày, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết lũ đã gây ngập hơn 10.000 ha lúa đông xuân tại nhiều huyện và thị xã trong tỉnh, trong đó có gần 5.000 ha bị mất trắng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm