Phú Yên kiến nghị xem xét thủy điện An Khê-Ka Nak

UBND tỉnh này đã chính thức kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét việc công trình thủy điện An Khê-Ka Nak (Gia Lai) không trả nước về sông Ba mà dẫn nước sang sông Kôn (Bình Định). “Hiện chúng tôi chưa đánh giá hết mức độ ảnh hưởng, song mùa nắng thì thủy điện trên tích hết nước khiến vùng hạ lưu Phú Yên bị thiếu nước trầm trọng, mùa mưa thì xả lũ bất thường…” - ông Trúc nói.

Cũng theo ông Trúc, khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra bản thiết kế công trình thủy điện An Khê-Ka Nak, tỉnh Phú Yên đã kiến nghị không nên xây dựng. Tuy nhiên, công trình thủy điện này vẫn được thi công và đã phát điện từ ngày 11-6 vừa qua. Liên quan đến vấn đề trên, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh qua các bài “Hạ lưu sông Ba khô khốc vì thủy điện” (ngày 23-5) và “Sợ hãi vì… thủy điện vận hành” (ngày 18-6).

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm