Phú Yên huy động tổng lực khắc phục hậu quả bão số 12

Ngày 5-11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp khẩn với các địa phương, sở ngành để triển khai khắc phục hậu quả cơn bão 12, các phương án ứng phó với lũ lớn có nguy cơ xảy ra.

Khắc phục hệ thống điện tại TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, yêu cầu huy động tổng lực tập trung khắc phục với tinh thần khẩn trương cao nhất. Trước mắt, các lực lượng vũ trang, thanh niên các địa phương giúp người dân sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống. Các ngành giao thông, nông nghiệp, công thương ưu tiên khắc phục hạ tầng để khôi phục sản xuất.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, yêu cầu toàn hệ thống chính trị ở tỉnh này phải ra quân để giúp dân khắc phục hậu quả. "Hơn lúc nào hết, lúc này người dân đang rất cần sự trợ giúp bởi hậu quả bão gây ra quá nặng nề, hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Do đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, tất cả lực lượng, đoàn thể phải tham gia hành động thiết thực. Không ai được đứng ngoài cuộc. Sẽ kiểm điểm, kỷ luật bất kỳ một huyện ủy viên nào ở nhà mà không giúp dân" - ông Việt nhấn mạnh.

Theo Công ty Điện lực Phú Yên, ngành điện bị thiệt hại rất nặng: Gần 650 trụ điện bị đổ gãy, 80 trạm biến áp bị nổ, hư hỏng... Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị của điện lực năm tỉnh đến hỗ trợ Công ty Điện lực Phú Yên khắc phục. Tuy nhiên, nhanh nhất, năm ngày nữa mới có cấp điện đầy đủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT  tỉnh Phú Yên, cho biết ngành đang huy động tối đa các đơn vị để khắc phục các tuyến giao thông bị ách tắc, sạt lở do mưa bão. Hiện nay, nhiều tỉnh lộ, vẫn còn bị ngập nước, chia cắt nên việc đi lại hết sức khó khăn.

TP Tuy Hòa huy động hơn 1.000 người tham gia dọn vệ sinh đường phố. “Số cây đổ quá nhiều nên Công ty Môi trường đô thị phải mất nhiều thời gian mới có thể xử lý hết” - ông Kha nói.

Một số hình ảnh khắc phục bão tại Phú Yên:

Khắc phục hệ thống điện chiếu sáng tại TP Tuy Hòa

Các lực lượng vũ trang, xung kích tham gia dọn cây xanh bị ngã đổ tại TP Tuy Hòa

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Huy, Trường Mầm non Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên) phơi dụng cụ học tập của trường bị mưa bão làm ướt, hư hỏng. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, thống kê đến nay cho biết bão số 12 tại Phú Yên đã làm một người chết, 10 người bị thương, 70 ngôi nhà bị sập hoàn, hơn 12.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 104 tàu thuyền bị chìm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm