Phú Yên: buộc thủy điện Sông Ba Hạ xả nước

Phú Yên: buộc thủy điện Sông Ba Hạ xả nước ảnh 1
Sông Ba, đoạn bên dưới Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ trơ đáy. Ảnh: TẤN LỘC

Gần hai tháng nay người dân thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều ngày liền Nhà máy nước Củng Sơn (Phú Yên) phải ngừng hoạt động do không còn nguồn nước để chạy. Theo ông Dương Hạnh, Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sơn Hòa, hầu hết trạm bơm cung cấp nước sinh hoạt tập trung, giếng nước của các khu dân cư dọc sông Ba bên dưới Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đều bị khô cạn, hơn 10.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt gay gắt.

Tỉnh Phú Yên đã liên tục chỉ đạo kiểm tra tình hình phát điện xả nước của Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ để đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất. Sở Công Thương tỉnh Phú Yên đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, yêu cầu Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ phát điện 14 tiếng mỗi ngày để xả nước cho vùng hạ du.

Tuy nhiên, thủy điện Sông Ba Hạ có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên nêu: Hiện nay đã hết mùa lũ nên nhà máy đang vận hành phát điện và tích nước hồ chứa theo quy trình vận hành hồ chứa của Bộ Công Thương. Hiện nay mực nước hồ thấp hơn mực nước chết. Do đó, nhà máy này chỉ phát điện hơn 8 tiếng mỗi ngày, nhiều ngày chỉ vận hành phát điện 2 tiếng, duy trì mực nước hồ trên mực nước chết nên không thể xả nước.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Công Thương nói: “Trường hợp lưu lượng nước về hồ chứa Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ quá ít, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng phải xả nước hợp lý, cung cấp đủ nước sinh hoạt cho dân cư. Bất luận hoàn cảnh nào, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ cũng phải ưu tiên xả nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất. Công ty không thể lấy lý do không còn phát điện cạnh tranh để giữ nước. Chúng tôi kiên quyết buộc nhà máy phải xả nước để phục vụ cho hạ lưu”.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm