Phong tỏa thêm nhiều khu vực ở huyện Hóc Môn từ 0 giờ ngày 30-6

Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng vừa ký văn bản khẩn về chấp thuận chủ trương thiết lập vùng phong tỏa một phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng và ấp Bắc Lân xã Bà Điểm và toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông. Việc thiết lập phong tỏa này nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian thực hiện phong tỏa trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30-6-2021. Tại các nơi phong tỏa này, huyện Hóc Môn sẽ thiết lập 12 chốt kiểm soát ra vào.

Khu vực phong tỏa từ 0 giờ ngày 30-6 với 12 chốt kiểm soát. Ảnh đồ họa do UBND huyện Hóc Môn cung cấp.

UBND huyện Hóc Môn giao UBND xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông và Bà Điểm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa.

Cùng đó, đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.

Trước đó, huyện Hóc Môn cũng thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đối với một phần ấp Hậu Lân, thuộc xã Bà Điểm và một phần Khu phố 1, 2, 5, 6, 7 thuộc thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn). Thời gian thực hiện phong tỏa trong 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 25-6-2021.

Từ 0 giờ ngày 20-6, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn cũng đã phong tỏa ấp Tân Thới 2, ấp Tân Thới 3 và một phần ấp Thới Tây 1 (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), trong thời gian 14 ngày.

Từ ngày 27-4 đến 18 giờ ngày 28-6, huyện Hóc Môn ghi nhận 295 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố. Hiện ghi nhận có 114 ca nghi nhiễm COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm