Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm tài xế có mùi cồn

(PL)- Trước tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, ngày 3-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có điện yêu cầu bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ GTVT, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT); nhất là vi phạm tốc độ, lấn đường, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm quy định về nồng độ cồn…

Ngoài ra Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường biện pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, kiểm tra chặt phương tiện và người lái về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé quá quy định. Đồng thời, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT và hoạt động vận tải hành khách qua đường dây nóng. Yêu cầu lái xe khách khi xuất bến phải thông báo số điện thoại đường dây nóng của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia cho hành khách.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT Quốc gia, tính riêng trong ngày 3-5, trên toàn quốc đã xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông làm chết 26 người, bị thương 39 người. Tính chung trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), trên toàn quốc đã xảy ra 193 vụ tai nạn giao thông làm chết 99 người, bị thương 127 người.

Qua bốn ngày tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 34.500 trường hợp vi phạm, xử lý và nộp kho bạc nhà nước hơn 17 tỉ đồng; tạm giữ 68 xe ô tô, hơn 5.000 xe máy.

T.VĂN - AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm