Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM làm Phó Bí thư quận 2

Sáng 13-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định ông Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Lê Đức Thanh. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Lê Đức Thanh năm nay 42 tuổi, quê ở Quảng Nam. Ông là thạc sĩ Luật, cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Đức Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông cho biết đây là cơ hội để bản thân rèn luyện nhưng cũng là nhiệm vụ đầy khó khách và thách thức.
Ông hứa sẽ sớm nắm bắt công việc và đoàn kết cùng tập thể quận 2 hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng ông Thanh nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, cho biết việc đưa ông Thanh về làm Phó Bí thư Quận ủy quận 2 nhằm giúp ông phát huy năng lực chuyên môn, cống hiến cho sự phát triển của quận 2 nói riêng và TP.HCM nói chung.
Theo ông Quang, trong thời gian tới nhiệm vụ của quận 2 hết sức nặng nề nên Ban Thường vụ cân nhắc và xem xét điều động ông Thanh là cán bộ trẻ, có năng lực, am hiểu pháp luật tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 2.
Từ đó, ông Quang mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 2 hỗ trợ và tạo điều kiện cho ông Lê Đức Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Lê Đức Thanh và ông Trần Văn Thuận nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: PHƯƠNG THÙY 

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Thuận, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2 giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Trần Văn Thuận năm nay 58 tuổi, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông có trình độ là cử nhân An ninh, thạc sĩ Luật, kỹ sư nông nghiệp, cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Trần Văn Thuận bắt đầu công tác từ năm 1985, là sĩ quan Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.HCM, lần lượt được thăng quân hàm từ trung úy đến trung tá. Từ 2001 đến 2002, ông công tác tại Văn phòng UBND huyện Bình Chánh.
Từ 2002 đến 2010, ông là phó chánh Thanh tra quận 2, sau đó là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2, bí thư Đảng ủy phường An Phú, quận 2. Từ năm 2006 đến 2010, ông được bầu là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể quận 2.
Từ năm 2010 đến tháng 6-2014, ông là phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM. Từ tháng 6-2014 đến 12-2018 ông được phân công nhiệm vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy.
Đến tháng 12-2018, ông Trần Văn Thuận được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 2. Ông giữ chức vụ này từ đó đến nay.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng hai nhân sự mới. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho rằng Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Thuận trở lại Ban Nội chính, do hiện nay Ban Nội chính Thành ủy đang thiếu cán bộ nên cần cán bộ có năng lực để giải quyết công việc nặng nề thời gian tới.

Từ đó, ông Quang mong ông Thuận nỗ lực, cố gắng hơn nữa và đoàn kết tập thể hoàn thành nhiệm vụ của Ban Nội chính Thành ủy trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm