Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai làm Bí thư Thành ủy Biên Hòa

Sáng 21-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị còn có ông Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy và ông Cao Tiến Dũng Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, ông Võ Văn Chánh và ông ông Phan Anh Dũng (đứng thứ 4, từ trái qua phải) nhận quyết định điều động. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, thay mặt Ban TVTU, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định điều ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đến công tác tại Thành ủy Biên Hòa kể từ ngày 24-9-2020, chỉ định ông Chánh giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, năm 2013, ông Võ Văn Chánh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nhà đất và tài nguyên-môi trường. 

Tại hội nghị, điều động ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư đến công tác tại UBND TP Biên Hòa kể từ ngày 24-9-2020; chỉ định ông Nguyên giữ chức Phó bí thư Thành ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời điều động ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồn thời bổ nhiệm ông Dũng giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 24-9-2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các cá nhân được nhận quyết định nói trên đều bày tỏ vinh dự và trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, đề nghị  Bí thư và Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để góp phần đưa TP Biên Hòa xứng tầm đô thị loại 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm