Phó Chủ tịch Quốc hội trao nghị quyết thành lập TP Ngã Bảy

Ngày 1-2, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh: Cùng với cả nước, nhân dân Hậu Giang luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai sát cánh, chung tay góp sức cùng Đảng bộ tỉnh nhà trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và ngày nay là đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dịp này, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Hậu Giang nói chung và Ngã Bảy nói riêng đón nhận nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành lập TP Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Tham dự, chung vui với chính quyền và nhân dân Ngã Bảy, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, ghi nhận, biểu dương những thành tích của tỉnh Hậu Giang và của TP Ngã Bảy.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước sang giai đoạn phát triển mới, mở ra cơ hội để bứt phá, thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị, phát huy tốt thế mạnh về thương mại, dịch vụ, phát triển công nghiệp, nông nghiệp thông minh nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CHÂU ANH

Song song đó, sự kiện này cũng đặt ra cho thành phố nhiều thách thức về huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng chính quyền thân thiện, kiến tạo, nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Và một điều đặc biệt quan trọng, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, là tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng lòng ủng hộ các chủ trương, nhiệm vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

“Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đặc biệt quan tâm đến TP Ngã Bảy về ưu tiên đầu tư vốn ngân sách nhà nước và xúc tiến kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế khác về hạ tầng đô thị, dự án phát triển đô thị, dự án nông nghiệp đô thị, du lịch sinh thái. Nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn còn thấp và các tiêu chuẩn chưa đạt để đảm bảo giữ vững tiêu chí vừa đạt được, góp phần xây dựng thành phố Ngã Bảy ngày càng tươi đẹp, môi trường trong lành, là điểm đến không bao giờ quên đối với du khách” - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tai buổi lễ.

Dịp này, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng trao huy hiệu 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng cho 103 đảng viên. Ảnh: CHÂU ANH

 

Ngã Bảy là vùng đất có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, là mảnh đất thơ ca, nơi khơi nguồn bài vọng cổ Tình anh bán chiếu của cố soạn giả, NSND Viễn Châu đã đi vào lòng người Nam bộ và cả nước.

Năm 2015, thị xã Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của vùng ĐBSCL được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 10-1-2020, Ngã Bảy được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về thành lập phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy và thành lập thành phố Ngã Bảy thuộc tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội trao nghị quyết thành lập TP Ngã Bảy ảnh 5
Trở thành thành phố thuộc tỉnh là dấu mốc quan trọng đặt ra cho Ngã Bảy nhiều cơ hội và thử thách đan xen. Ảnh: CHÂU ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm