Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Sóc Trăng

Ngày 10-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây các Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội Đoàn kết sư sãi tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi thăm, Hòa thượng Tăng Nô, Hội phó Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, thông tin thời gian qua, Hội Đoàn Kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn tích cực động viên, khích lệ các sư sãi, Achar và các tín đồ tham gia vào các hoạt động đạo đời hài hoà.

Cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động theo hướng đồng lòng, đồng tình.

Ông Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các sư sãi và Hội đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: QT

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua, Hội đã tạm dừng tổ chức các nghi lễ trong dịp Tết. Đồng thời, tuyên truyền và phổ biến cách phòng, chống dịch hiệu quả đến đồng bào dân tộc Khmer, từ đó, góp phần vào việc hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết, ông Trần Thanh Mẫn thông báo một số điểm nổi bật tình hình đất nước trong năm qua. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm qua, dù thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đất nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kỳ vọng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả. 

“Ngày 23-5 tới đây là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội cần vận động đồng bào Khmer phát huy quyền và nghĩa vụ của mình trong Ngày hội toàn dân này” – ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn đã trao 24 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho các sư sãi và một suất quà trị giá 10 triệu cho Hội đoàn kết yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm