Phó Chánh án TAND tối cao giữ chức Bí thư An Giang

Ngày 30-4, nguồn tin riêng của PLO cho biết Bộ Chính trị vừa có Quyết định điều động, phân công  ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ông Lê Hồng Quang thôi giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng TAND tối cao, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo nguồn tin, ông Lê Hồng Quang đã bàn giao công việc của mình tại TAND tối cao vào chiều 29-4.

Ông Lê Hồng Quang (sinh năm 1968, quê quán tỉnh Kiên Giang), trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước năm 2014, ông Lê Hồng Quang từng kinh qua các chức vụ: Thẩm phán TAND tối cao, giảng viên Học viện Tư pháp, Tổng Biên tập Tạp chí TAND, Phó Chánh án TAND tối cao.

Đến tháng 3-2014 ông Lê Hồng Quang được điều động, luân chuyển về Tỉnh ủy Tiền Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 6-2017, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang chức danh Thẩm phán TAND tối cao, giữ chức Phó Chánh án TAND tối cao.

Tháng 9-2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TAND tối cao lần thứ XXV, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ TAND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối tháng 1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Hồng Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm