Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua nghỉ hưu từ 1-4

Ông Nguyễn Văn Đua,  Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-4-2014.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua tặng hoa chúc mừng các sinh viên được kết nạp Đảng tại Trà Vinh. (Ảnh: SGGP) 

Ông Nguyễn Văn Đua sinh năm 1954, quê quán tại Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Thời trẻ, ông từng tham gia hoạt động cho bộ phận thanh vận liên quận 2-4, Khu Sài Gòn-Gia Định, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, tiếp đó là chiến dịch Hồ Chí Minh (năm 1975)...

Ông Đua được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 9-1975. Ông từng giữ các chức vụ như Bí thư Thành đoàn, Bí thư quận ủy quận 3 (1996-2001), Phó Chủ tịch UBND TP. Từ tháng 11-2006 cho đến khi về hưu, ông là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khóa VIII, IX.

Như đã đưa tin, chiều 15-4, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 9 họp bất thường, đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Thưởng thôi chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi để giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2010-2015) thay ông Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thường trực TP.HCM nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-4.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.