Phó ban quản lý rừng ngồi tù 8 năm

Cáo trạng dài 14 trang đã làm rõ từ năm 2009 đến 2013, lợi dụng quyền hạn và bằng nhiều thủ đoạn như giả mạo chữ ký và lợi dụng con dấu, tự in quyết định cấp đất, Tuấn đã tung hô mình có trong tay hàng nghìn héc ta đất có đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Để tạo thêm niềm tin, vị nguyên Phó ban quản lý rừng còn dẫn nhiều người đi xem thực địa một số khu vực mà khách có nhu cầu mua.

Tin lời Tuấn, 3 người đã chuyển tổng cộng 1,6 tỷ đồng cho Tuấn để mua đất. Cuối tháng 1, Tuấn bị cảnh sát bắt khi vụ lừa đảo bại lộ.

Tại phiên tòa xét xử chiều 11/11, Tuấn đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và không chứng minh được số tiền lừa đảo dùng vào việc gì. Đến nay Tuấn mới khắc phục hậu quả cho người bị hại được 170 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 8 năm tù giam và buộc bồi thường đầy đủ số tiền đã lừa đảo.

Theo Văn Hải (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm