Philippines gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm vụ 276 kg ma túy

Ông Aaron N.Aquino, Tổng Thư ký Cơ quan phòng, chống ma túy Philippines, vừa gửi thư cảm ơn tới Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an sau khi Việt Nam hợp tác, chia sẻ thông tin kịp thời giúp Cơ quan phòng chống ma túy Philippines ngăn chặn lô hàng 276 kg ma túy tổng hợp đưa ra thị trường.

Số ma túy lớn vừa được phía Philipines phát hiện. Ảnh: CA.

“Thông tin trên đã góp phần ngăn chặn vấn nạn ma túy bất hợp pháp đang tràn lan trên các con phố của Philippines, tiếp cận những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là giới trẻ” – ông Aaron N.Aquino bày tỏ.

Ông Aaron N.Aquino cho biết số ma túy trên được vận chuyển trong container từ cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) cập cảng Container quốc tế Manila chiều 22-3. Cơ quan phòng, chống ma túy Philippines, Cục Hải quan và Cảnh sát Biển Philippines đã phối hợp kiểm tra container trên, phát hiện bên trong container có 12 bao tải chứa ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện Cơ quan phòng chống ma túy Philippines đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 20-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Điều tra chống buôn lậu, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, Bộ công an Việt Nam đã triệt phá đường dây ma túy cực lớn tại TP.HCM và nhiều tỉnh Tây Nguyên.

Ban Chuyên án bắt giữ nhiều người Việt Nam và Trung Quốc, thu giữ 298,6 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” giấu trong 12 bao cùng một số tài sản, vật chứng có liên quan.

Từ tài liệu thu thập được, Việt Nam đã trao đổi thông tin kịp thời với phía Philippines để bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” vận chuyển bằng tàu biển từ Cảng Cát Lái đi Philippines tiêu thụ. Thủ đoạn của nhóm tội phạm là cất giấu ma túy trong các bao tải hạt nhựa để vận chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm