Phạt một năm không thu phí nếu chậm tiến độ

Tại công trình hầm đường bộ Phú Gia, bộ trưởng không hài lòng vì nhà thầu thi công quá chậm khi gần một năm khởi công mà chỉ thi công được hơn 30%. Giải thích việc này, Trung tá Đậu Phi Khanh, Giám đốc Công ty Lũng Lô 9 - đơn vị thi công hầm Phú Gia, lý giải do địa chất hầm yếu nên ảnh hưởng đến việc đẩy nhanh tiến độ.

Bộ trưởng Thăng kiểm tra hầm Phú Gia. Ảnh: VẠN AN

Bác bỏ lý do trên, bộ trưởng cho rằng đã thi công hầm thì bao giờ cửa hầm cũng dính địa chất yếu nên đơn vị phải khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đảm bảo chất lượng cũng như an toàn lao động. Bộ trưởng Thăng cũng nhắc nhở nhà thầu nếu sau ngày 30-8 mà công trình chưa xong thì chủ đầu tư sẽ bị phạt một năm không thu phí.

Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kiểm tra tiến độ thi công quốc lộ 1A qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và công trình hầm đường bộ Phước Tượng. Tại những nơi này, bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình.

VẠN AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm