Phát huy thế mạnh khu kinh tế-hành chính Bắc Vân Phong

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nhu cầu, quy mô tổ chức hành chính nhà nước, chính quyền địa phương để hình thành bộ máy quản lý phù hợp. Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh cần nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy thế mạnh riêng, phù hợp với mô hình đặc khu Bắc Vân Phong theo yêu cầu của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, đây là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ ban hành các chính sách, đầu tư nguồn lực, thúc đẩy hình thành, phát triển các đặc khu trong cả nước nói chung, đặc khu hành chính-kinh tế Bắc Vân Phong nói riêng.

Cuộc làm việc trên của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là bước triển khai thực hiện một phần nội dung nghị quyết của Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình ba đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt cho Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm