Phát hiện thêm hai điểm phá rừng phòng hộ Sông Lũy

Theo đó, tại khu vực dốc Ho Lao, có 27 cây dầu đường kính từ 70 cm trở lên bị triệt hạ nhưng lâm tặc chưa kịp lấy đi lóng gỗ nào. Thời điểm rừng bị hạ khoảng giữa tháng 11-2014.

Hiện trường hủy hoại rừng căm liên non ở tiểu khu 137. Ảnh: PN

Ngoài ra tại khu vực suối Nhân của tiểu khu 137 thuộc rừng phòng hộ Sông Lũy, mỗi ngày có ít nhất 20 xe máy xâm nhập khu vực này để triệt hạ gỗ căm liên non để tiện đũa gỗ bán ra thị trường. Tại khu vực này có hơn 50 cây căm liên bị triệt hạ với trữ lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 20 m3.

Như vậy chỉ tính từ đầu tháng 11-2014 đến nay, tại rừng phòng hộ Sông Lũy đã xảy ra hàng loạt vụ phá rừng tại các tiểu khu 73A, 79, 70, 137 với tổng trữ lượng gỗ bị thiệt hại hàng trăm mét khối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm