Phát hiện hàng chục kiện hàng không nguồn gốc trên tàu

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 12 giờ 50 phút ngày 3-12, khi tàu SE19 chạy về đến ga Đà Nẵng, lực lượng thuộc đội 2, Phòng 11, Cục CSGT (thuộc Bộ Công an, đóng tại Đà Nẵng) đã phát hiện và bắt giữ 45 kiện hàng hóa trên tàu này. Sau đó, đội 2 đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 xử lý vụ việc.

Đây là số hàng hóa khách ký gửi như hành lý, được vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Số hàng hóa không giấy tờ được phát hiện chở trên tàu SE19. Ảnh: LÊ PHI

Theo đó, toàn bộ 45 kiện hàng có trọng lượng khoảng bảy tấn gồm quần, áo, giày dép không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Số hàng trên nằm trên toa số 232047, toa hành lý lẻ.

Toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được đưa lên tàu SE19 từ ga Hà Nội. Ảnh: LÊ PHI

Được biết, tàu SE19 khởi hành từ Hà Nội vào ngày 2-12. Hiện việc kiểm tra kho hóa vận tại ga Đà Nẵng số hàng trên đã kết thúc. Toàn bộ số hàng đã được đội 2, Phòng 11, Cục CSGT bàn giao lại cho Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng số hàng gồm 45 kiện và khoảng 7 tấn. Ảnh: LÊ PHI

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 2-12, tàu SE19 sau khi tới Đà Nẵng cũng bị phát hiện chở hàng hóa bất hợp pháp do khách gửi theo dạng gửi hành lý.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện có 71 bao hàng khối lượng hơn 10 tấn gồm áo quần, giày dép, linh kiện điện tử không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng đã được giao cho Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục xử lý. Ảnh: LÊ PHI

Được biết, đang vào mùa tết nên việc mua sắm các mặt hàng quần áo, giày dép, linh kiện điện tử… đang diễn ra khá sôi động tại Đà Nẵng. Vì vậy, đây cũng là cơ hội cho hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm